Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . . .... K3CTCT

Dịch từ Anh Ngử tới các ngôn ngử khác

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy: Một Cuộc Đời Hiếm Có

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy: Một Cuộc Đời Hiếm Có

 Tuesday, July 23, 2019  Biên Khảo ĐSLV Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi



Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

(Đặc San Lâm Viên)


Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời vào ngày 28 tháng 7, 1990 trên bước đường hoạt động tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ tự do thực sự. Từ đó đến nay đã trải qua 29 năm, cứ đến độ hè về vào cuối tháng bảy hàng năm đều có lễ giỗ tưởng niệm đến Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Chính sự kiện khác thường này cho thấy hậu thế không muốn quên một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Thực vậy, sự ra đi vĩnh viễn của Gs Huy để lại biết bao nhiêu thương tiếc cho những người còn lại.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Cần thẩm định lại giá trị của TT Ngô Đình Diệm và chế độ Việt Nam Cộng Hòa





Tôn Thất Thiện

Ông Diệm do chính phủ Pháp đưa lên cầm quyền và được Pháp ủng hộ ?Thuyết Nhân Vị phủ nhận cá nhân, cốt lõi của dân chủ ?


Trong những năm gần đây vấn đề xét lại lịch sử Việt Nam được đặt ra và càng ngày càng được hưởng ứng. Trong sự xét lại này, giai đoạn 1954-1963, giai đoạn ông Ngô Đình Diệm cầm quyền, là một giai đoạn rất sôi động nhưng lại chưa được khảo xét đầy đủ và đứng đắn, và nay cần được chú ý nhiều hơn. Về điểm này có thể nhắc đến những tác phẩm :

-
Nhớ lại những ngày ở cạnh tổng thống Ngô Đình Diệm của đại tá Nguyễn Hữu Duệ (1),
-
Dòng họ Ngô Đình, ước mơ chưa đạt của ông Nguyễn Văn Minh (2),
-
Đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam, 1954-1963, Một cuộc cách mạng của tiến sĩ Phạm Văn Lưu và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tấn (3).

Những tác phẩm trên đây đáng đánh giá cao vì các tác giả của nó hội đủ những điều kiện cần thiết về vô tư và chính xác. Những tác phẩm này ra đời đúng lúc. Nó có tác dụng góp một phần quan trọng vào sự dọi ánh sáng mới vào lịch sử giai đoạn 1954-1963. Đặc biệt nhất là nó đã nói lên những điều mà, đáng lẽ, chính anh em họ Ngô phải nói lên trong hơn 50 năm qua để trả lời những công kích chỉ trích về họ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa I. Anh em họ Ngô đã im lặng. Họ đã im lặng, vì họ đã bị sát hại. Nay mới có người nói thay họ.

Bài này chỉ bàn về tác phẩm của tiến sĩ Phạm Văn Lưu và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tấn, vì, khác với các tác phẩm của đại tá Nguyễn Hữu Duệ và của ông Nguyễn Văn Minh, nó không thuộc về loại hồi ký/hồi ức, mà là một công trình sử học, đúng nghĩa của nó, nghĩa là thỏa mãn những tiêu chuẩn về khoa học của những trường đại học lớn của thế giới : khảo sát tường tận, hoàn toàn khách quan, dữ kiện được cân nhắc kiểm tra kỹ lưỡng, trình bày một cách bình tĩnh, vô tư, ngôn ngữ đứng đắn. Nó thỏa mãn những điều kiện trên vì nó trích từ những luận án tiến sĩ của hai tác giả.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Tường trình - Nhận định: CSVLK Nguyễn Thành


-Xem lại bài  viết của SVLK Nguyễn Thành  ngày 8-3-2010 
Phát hiện kinh hồn : Hội thảo HS-TS chỉ là quả mù, trong hồ sơ
nộp LHQ, VC đã vứt Hoàng Sa ngoài đường ranh 200 hải lý của VN;
nghĩa là cắt Hoàng Sa cho Tàu từ lâu và vài đảo của Trường Sa !
Lê Công Phụng - Đỗ Mười - Lê Khả Phiêu là những tên lừa gạt !

* Hội thảo Biển Đông ở Paris là hỏa mù, Hà Nội đang tiến tới
việc bàn giao Hoàng Sa Trường Sa cho Bắc Kinh qua LHQ


LTG. Sau Hội Thảo Hoàng Sa Trưòng Sa ở Sàigòn ngày 25.7.2009 với
tình trạng diễn giả “bị ngăn chặn” không đến được và Hội
Thảo Biển Đông ở Hà Nội ngày 10.11.2009 với những lời tuyên
bố lung tung, dối trá của Hà Nội [xin đọc trong bài viết dưới
đây], Hà Nội lại vừa bày ra vụ Hội Thảo Biển Đông ở Paris
ngày 27-28.2.2010 rồi hủy bỏ vào phút chót mà nếu có hội thảo
thì trưởng đoàn Hà Nội cỡ Phó Chủ Tịch nước Nguyễn Thị Bình
[Ngoa.i-trưởng, Trưởngđdoàn MTDTGPMN “cò mồi”ở Hoà Đàm Paris
1973] thì kết quả thế nào mọi người đều thấy trước! Nói rõ
hơn: Hội thảo cái gì nữa -Hoàng Sa Trường Sa của VN ai cũng
biết; vấn đề lúc này là từ lâu đảng CSVN đã dâng cho đảng
CSTH và nay thì Hà Nội đang hoàn tất việc bàn giao cho Bắc Kinh
qua Luật Biển LHQ và tung đủ thứ tin tức hỏa mù trong đó có
hội thảo chẳng qua để mọi người không chú ý tới 2 cái hồ sơ
xúc tiến việc bàn giao có nhiều khả năng sẽ được Ủy Ban Thềm
Lục Địa LHQ chấp thuận nay maị


Học gỉa Vũ Hữu San, chuyên gia về Biển Đông, tác gỉa “Địa Lý
Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa”, nhận xét về hồ sơ Hà Nội
nộp LHQ ngày 6 và 7.5.2009 để giải quyết vấn đề Biển Đông
như sau: “Hà Nội đã lùi bước khi vẽ hải đồ nộp LHQ. Dân chúng
VN đừng bao giờ nghe chúng nói, hãy nhìn những gì chúng làm. Nếu
xem hải đồ do Hà Nội nộp LHQ, chúng ta sẽ thấy: 3.4 biển Hoàng
Sa nằm trong hải-phận Tàu; 4.5 biển Trường Sa không còn trong
hải-phận VN...Hà Nội đã công khai vẽ hải đồ và chính thức
nộp cho LHQ. Từ nay, VN cãi gì ngược lại về hải phận cũng không
được... Trung Cộng sẽ dùng hải đồ mà VN đã nộp LHQ để đàm
phán thì số phận Hoàng Sa Trường Sa coi như xong!”
Cả 2 hồ sơ của Hà Nội đều được Ủy Ban Thềm Lục Địa thông
qua bước đầu ở khóa họp 24 cuối năm 2009, sẽ được giải
quyết tiếp ở khóa họp 25 khai mạc vào ngày 15.3.2010 sắp tới và
nếu chúng ta không tìm được cách ngăn chặn thì Hoàng Sa,
Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt sẽ vĩnh viễn rơi vào tay
bành trướng Bắc Kinh qua chính Luật Biển LHQ. Sau khi đọc Thông
Cáo của Ủy Ban Thềm Lục Địa kết thúc khóa họp 24 vào ngày
11.12.2009 thông báo việc hồ sơ Hà Nội đã được chấp thuận
bước đầu, người viết thực hiện ngay bài cảnh báo dưới đây
và dự tính phổ biến vào dịp Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa 19.1
năm nay do GiaĐDình Hải Quân Hàng Hải VNCH tổ chức long trọng ở
nhiều nơi trên thế giớị Nhưng một trận cúm kéo dài khiến
người vìết không thực hiện được mong muốn và bài viết chỉ
vừa tạm hoàn tất để kịp gửi cho Đặc San Luật Khoa phát hành
vào dịp Hội Ngộ Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn Toàn Cầu ở
Houston, Texas, Hoa Kỳ, 2-4.4.2010 và trước tin tức loại hỏa mù
[kiểu Hội Thảo Biển Đông ở Paris] người viết xin được phổ
biến bài viết để cảnh báo: Hà Nội đang hoàn tất việc giao
Hoàng Sa, Trường Sa và phần lớn Vịnh Bắc Việt cho Bắc Kinh qua
Luật Biển LHQ; tất cả những tin tức này nọ hay hội họp ồn ào
về vấn đề Biển Đông của Hà Nội chỉ là hỏa mù mà thôi!

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Đại lễ dâng Ải Nam Quan cho Trung Cộng ngày 23.02.2009


Không biết tác giã ( Post từ năm 2009  nay  post lại )
Đại lễ dâng đất tổ tiên của người Việt-Nam cho Trung-cộng đã được Việtcộng thực hiện trong niềm hân hoan vào ngày 23 tháng 02 năm 2009 vừa qua.

Đại lễ diễn ra ngay tại Ải Nam Quan, ngay tại cột mốc ô nhục Km0! Hồn Phi-Khanh dìu theo Nguyễn-Trãi đi ngược hàng trăm thước để đến xem bọn cộng sản buôn dân bán đất bỉ ổi đến mức độ nào.

Ôi bi thương! Tội này đáng cho tru di tam tộc! Đời đời nguyền rủa! Dân ViệtNam hèn hạ khiếp nhược ngoại bang như thế sao! Đất tổ tiên đã thấm máu hồng mà nay lại tươi cười dâng cho Tàu cộng...

Ngày  nay Vùng đất biên giới Việt Công  nhượng lại cho Trung Cộng ,Người dân đa số không biết và không còn ai  nhắc tới  nữa .
Hoàn Cầu thời báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết các "danh xưng tiêu chuẩn" được công bố ngày 19-4 sẽ áp dụng cho "25 đảo, đá và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông".

Trung Quốc ngang nhiên cô" Tây Sa và Nam Sa để "quản lý" quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.(https://tuoitre.vn/trung-quoc-ngang-nguoc-dat-ten-dao-lap-quan-tay-sa-nam-sa-tren-bien-dong-20200421082126381.htm)ng bố thành lập cái gọi là "quận đảo

Trên biển thì Trung Công đã thành  lập hai  quận hành chánh  là Nam Sa và Tây sa với  sự phản đối yếu ớt của Đảng Cộng Sản .
Đảng  Cộng Sản trải qua 90 năm thành Lập  nay đã hiện  rỏ bản chất  vì sự nghiệp của Đảng chứ  không phải  vì quyền lợi Quốc Gia Dân Tộc

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

TÓM LƯỢC DIỄN TIẾN ĐỐI PHÓ DỊCH COVID


TÓM LƯỢC DIỄN TIẾN ĐỐI PHÓ DỊCH COVID
Vũ Linh
Trong câu chuyện đối phó với dịch COVID, đảng DC và đồng minh TTDC đã chính trị hóa tuyệt đối cuộc chiến này để biến bệnh dịch tàn khốc này thành vũ khí chính trị hữu hiệu nhất chống TT Trump, bảo đảm ông sẽ không thể tái đắc cử được. Chủ đề chính của cuộc tấn công là TT Trump đã phản ứng quá chậm, quá lơ là, hay thậm chí cố tình giảm thiểu mối nguy của vi khuẩn để giúp kinh tế tiếp tục phát triển, thị trường chứng khoán tiếp tục bay bổng, giúp ông tái đắc cử dễ dàng hơn. Khiến cả ngàn người Mỹ chết oan. Xuyên tạc tất cả các biện pháp chống dịch của TT Trump đều không phải vì ý muốn cứu dân gì, mà chỉ để giúp ông tái đắc cử thôi.
Làm như thể đảng DC và TTDC trái lại chỉ có ý muốn cứu dân chứ không màng tới chính trị hay bầu cử gì hết vậy. Thái độ phe đảng một chiều này lố bịch tới mức nào, xin để quý độc giả phán xét.
DĐTC đã liên tục phá bỏ luận điệu xuyên tạc này, qua việc liệt kê những quyết định của TT Trump so với với thái độ chống đối của phe DC và TTDC, nhưng đã liệt kê một cách rời rạc, qua nhiều bản tin, khiến độc giả không có được một bức tranh tổng quát rõ rệt. DĐTC xin được tóm lược phản ứng của những bên liên hệ trong toàn bộ câu chuyện vi khuẩn Tầu Cộng trong 4 tháng  đầu then chốt nhất, từ tháng Chạp 2019 tới cuối tháng Ba, 2020.
       Dưới đây là bản tóm lược.
DĐTC hoan nghênh mọi ý kiến bổ túc cũng như việc chỉ ra những sai lầm cụ thể để DĐTC có dịp sửa sai nếu cần. Việc lập bảng tóm lược này hết sức khó khăn vì phải lấy tin từ nhiều nguồn, và có thể có nhiều sai sót vì những ngày và việc xẩy ra đã có rất nhiều khác biệt ngay cả trong các báo Mỹ.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Mạn đàm với Đại Tướng Cao Văn Viên


Mạn đàm với Đại tướng Cao Văn Viên
Lâm Lễ Trinh
Từ Hoa Thịnh Đốn, tin cho biết Đại tướng Cao Văn Viên, nay 85 tuổi, phải một lần nữa nhập viện Virginia Hospital Center vì bệnh tim tái phát trầm trọng. Ngày mùng hai Tết Bính Tuất, chúng tôi có nói chuyện khá lâu với ông qua điện thoại khi ông vừa từ bệnh viện trở về cư xá cao niên tại số 4435 N. Pershing Drive, Arlington . Ông có linh cảm khó thoát khỏi, tuy trí tuệ vẫn còn sáng suốt. Tình trạng sức khoẻ sút kém của vị tướng đàn anh trong Quân đội VNCH gây lo ngại trong Cộng đồng người Việt Hải ngoại vì ông từng giữ lâu năm nhiều chức vụ then chốt thời Đệ nhứt và Đệ nhị Cộng Hoà: Tham mưu trưởng Biệt bộ tham mưu Phủ Tổng thống (thời chính phủ Ngô Đình Diệm), Tư lệnh Lữ đoàn Nhảy dù, Tư lệnh Quân đoàn, Tham mưu trưởng Liên quân, Tổng Uỷ viên Chiến tranh, Ủy viên Quốc phòng, và Tổng Tham Mưu trưởng (từ tháng 11.1967 cho đến ngày 27.4.1975, gần một thập niên).

Mối thân tình giữa chúng tôi bắt đầu từ 1958 khi Trung tá Viên thay thế Đại tá Nguyễn Văn Là, đảm trách chức Tham mưu trưởng Biệt bộ Tham mưu Phủ Tổng thống trong giai đoạn người viết là Bộ trưởng Nội vụ trong Nội các Ngô Đình Diệm từ 1954 cho đến cuối 1959.

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Chúc Mừng Xuân Canh Tý-2020

Chúc Mừng Xuân Canh Tý tới mọi người

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Đón Xuân-Phạm Đình Chương

Tết về nhộn nhịp tưng bừng
Tứ Nam Chí Bắc đón mừng xuân sang
Hoa mai hoa cúc nở vàng
Áo xanh áo đỏ rộn ràng khắp nơi
Đì đùng pháo nổ vui chơi
Gặp nhau chúc Tết lì xì cháu con
Rượu mừng đôi lứa sắt son
Nhà nhà hạnh phúc nước non thái hòa
....
Bao mùa xuân đến xuân qua
Sao non sao nước sao nhà chưa vui. ?

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Ý vắn tình dài .2

Ý Vắn tình dài
 2.
Người tu hành khi đã không còn giữ giới luật.
Khi mà người bình thường lo tu tâm hành thiện.
Nhà cầm quyền nước lớn với tham vọng thống trị.Dùng sức mạnh,tài chánh chèn ép nước nhược tiểu  Tự tạo nguồn tài lực,kỷ thuật và Luật pháp công minh,ngoại giao khéo léo, lòng nhân đạo, sự đoàn kết quốc gia là nguồn sức mạnh để tự bảo vệ đất nước mình.
 Qua kinh doanh để thu lợi,bóc lột sức lao động,Còn có thể bào chữa .Nhưng dùng sức mạnh của mình bắt dân tộc khác làm lô nệ.Dù là gián tiếp cai trị qua bọn tay sai hay một chính thể bù nhìn đều là chiêu bài lừa bịp,giả trá.
Thời kỳ Tàu đô hô và Thực dân Pháp ở Việt Nam tưởng đã qua .Nhưng chuyển sang một hình thức tinh vi hơn:"Một quốc gia hai chế độ hay hai thể chế".Thời này còn tinh vi và tàn bạo hơn nhiều,đồng hóa và tiêu diệt cả dân tộc lúc nào không hay .
 Khi một quốc gia trở thành một món hàng được mua bằng tiền và quyền lợi.
 Nhà cai trị làm cho người dân của mình trở thành nô lệ thì lại càng tàn bạo ,còn đáng sợ hơn bị quốc gia khác đô hộ.
 Khi mà tôn giáo trở thành doanh nghiệp ,Thầy tu trở thành cộng cụ tuyên truyền.Thì nền tảng tinh thần và đạo lý cũa quốc gia đó trở thành suy đồi.
Trong hoàn cảnh bị áp bức lâu bền ,người dân trở thành bé nhỏ ,sợ hải chỉ lo bảo vệ sự an toàn của chính mình.Gần đây người dân Hồng Kong đã biểu tình ,liên tục trong một thời gian dài đòi quyền làm người biểu hiện một trào lưu mới "đòi hỏi quyền được sống của người dân ".
 Sự hình thành một thế giới mới sẻ thành hình sau khi những chiếc hỏa tiển mang đầu đạn hạt nhân,nổ trên thành phố ,vào những khu quân sự tài chánh ... vì Vủ khi,thiết bị quân sự không thể nằm mãi trong kho,, cần phải tiêu thụ,Tái tạo tài chánh,tạo vủ khí .... vũ khí mới và chiến tranh theo chu kỳ lại tái diễn.
 Thật là năm mơ khi con người chung sống trong hòa bình với nhau .

 6-1-2020.N

Sài Gòn 9&10 - 11- 1955